Kết quả tìm kiếm cho "khen 32 thầy thuốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 49
Sáng 25/2, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật về ngành y tế, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025). Trại thu hút nhiều văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh, hội viên của các phân hội trực thuộc; gặt hái nhiều kết quả ấn tượng: 30 bài thơ, 17 bài ký và tản văn, 3 truyện ngắn, 32 ca khúc, 17 bài vọng cổ, 3 kịch ngắn, 180 tác phẩm ảnh được sáng tác. Ban Tổ chức tuyển chọn 70 bức ảnh xuất sắc nhất để triển lãm, phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành y tế tỉnh nhà. Ngoài ra, tuyển chọn, biên soạn xuất bản 2 tập sách: Tuyển tập văn thơ “Giấc mơ Blouse trắng”; tuyển tập ca cổ, ca khúc “Khúc hát những thiên thần áo trắng”. Tạp chí Thất Sơn xuất bản số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam...
Những nỗ lực của tỉnh trong phát triển nguồn nhân lực đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tập trung đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động thêm nguồn lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Thoại Sơn là huyện đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2018, vượt lộ trình kế hoạch 1 năm. Đến nay, Thoại Sơn tiếp tục trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh. Khoác lên mình chiếc áo “Nông thôn mới nâng cao”, huyện Thoại Sơn đang trở thành một miền quê đáng sống qua từng ngày.
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung khẳng định: Triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, công việc của ngành và cán bộ, người lao động chấp hành nghiêm túc sự phân công của Đảng để tiếp tục lan tỏa.
Nghệ nhân Phạm Chí Khang tự hào chia sẻ trống Đọi Tam hiện nay không chỉ có mặt trên thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.
Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể ở huyện Châu Phú đã huy động nhiều nguồn lực xã hội, tăng cường công tác phối hợp cùng chăm lo, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.
Đến nay, An Giang đã thực hiện cơ bản đạt yêu cầu các chỉ tiêu về dân số. Công tác dân số ngày càng được quan tâm theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW, chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) sang dân số và phát triển. Huy động được các cấp, ngành tích cực tham gia, đặc biệt là các hoạt động về truyền thông, giáo dục.
Với phương châm “Vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, đẹp về ý thức, mạnh về tổ chức”, hết bệnh chứ không hết giờ; thực hiện và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn, “Lương y như từ mẫu”, “vì sức khỏe Nhân dân”, công tác khám, chữa bệnh (KCB) bằng đông y và kết hợp đông y với y học hiện đại trong KCB phục vụ sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả, đáp ứng nhu cầu KCB bằng y học cổ truyền và mang lại hiệu quả cao.
Tiêu chuẩn xét thăng hạng II đối với viên chức ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT); số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) được thành lập; trình tự lập hồ sơ thanh tra… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 8/2024.
Kết luận phiên họp Chính phủ và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP quý III từ 6,5-7%, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024 và giữ đà, giữ nhịp phát triển trong năm 2025.
Diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng kỷ lục càng cho thấy tầm quan trọng của những cánh rừng - “lá phổi xanh” cho sự sống. Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, các lực lượng, người dân trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), cần có quy hoạch đồng bộ và cơ chế, chính sách tốt hơn cho công tác này.
Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan cùng nỗ lực để chậm nhất là 30/6/2025 hoàn thành dự án Hoài Nhơn-Quy Nhơn, góp phần thông tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025.